“Tỉnh Quảng Nam không biết “mỏ vàng” là ngôi mộ cổ 1850 của nữ sĩ Hồ Xuân Hương –Danh nhân văn hóa thế giới”
NGHIÊM THỊ HẰNG
Theo chỉ đạo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam và Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam mời nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng và các thành viên trong đoàn nghiên cứu vào báo cáo mối quan hệ liên quan đến 3 ngôi mộ cổ của TP Tam Kỳ nghi là mộ vợ chồng tử tù Trần Phúc Hiển ( mộ Giày Thày Lánh), mộ 1856 Phan Thị ( mộ vợ cả) và mộ 1850 vợ thiếp nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Sáng 15/5/2025 nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng, PGS-TS Vũ Nho và Đại tá Điều tra viên cao cấp Bộ Công an-Luật sư Nguyễn Huy Hoàng đã thay mặt nhóm nghiên cứu gồm một số GS, PGS-TS nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu trong hơn 4 năm qua cùng nhau nghiên cứu “Tìm mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương”. Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học tích hợp, bằng tâm trí sức lực và kinh phí của các cá nhân nghiên cứu với lòng kính trọng nữ sĩ và mong muốn phần mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương- Danh nhân văn hóa thế giới, sẽ được tôn vinh như khu tưởng niệm phần mộ của các danh nhân văn hóa ở Việt Nam. Điều đặc biệt các nhà nghiên cứu tự nguyện dùng kinh phí của mình nghiên cứu suốt gần 5 năm qua không dùng ngân sách của Nhà nước.
Trong buổi sáng báo cáo thuyết trình, nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng đã đưa ra 22 căn cứ khoa học với gần 60 ảnh trình chiếu và sau đó trả lời nhưng ý kiến của các đại biểu tham dự. PGS Vũ Nho có ý kiến đánh giá cao công trình nghiên cứu của nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng và chuyển đến Sở VHTTDL Quảng Nam bản tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học các nhà nghiên cứu nhận xét công trình nghiên cứu của nhà báo Nghiêm Thị Hằng, có giá trị lịch sử và thực tiễn, đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc, có giá trị khoa học. Báo cáo đã viện dẫn các căn cứ chứng minh logic khoa học và phù hợp với lịch sử, phù hợp với các căn cứ trên bia mộ, minh bia và cấu trúc phù điêu hoa văn trong lăng mộ.v.v.. Đặc biệt với việc ngôi mộ đã bị trộm đào ngày 7/3/2012 (coi như đã khai quật lần đầu), trộm lấy đi chiếc tráp đựng đồ trang sức của người phụ nữ, đây là căn cứ người nằm dưới mộ 1850 là người phụ nữ. Khi đào trộm mộ, bọn trộm vứt xương cốt trắng xốp lên vườn. Đây là căn cứ khoa học khẳng định mộ 1850 là mộ cải táng từ miền Bắc đưa vào, phù hợp với việc phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương từ Hồ Tây đã được cải cát đưa vào chôn ở quê chồng là ông Trần Phúc Hiển. Vị trí mộ 1856 Phan Thị và vị trí mộ 1850 vợ thiếp Hồ Xuân Hương, theo phong thủy và phong tục chôn vợ cả vợ thiếp là mối quan hệ vợ cả và vợ thiếp v.v… Cuối cùng các nhà khoa học đều đề nghị căn cứ theo Luật Di sản tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép cho Bảo Tàng Quảng Nam, để khai quật lại mộ 1850, đây là mộ cổ vô thừa nhận, chưa được xếp hạng di tích và vì sau khi chôn cất lại xương cốt mộ 1850 đã không đảm bảo kỹ thuật và hiện ngôi mộ này xuống cấp nghiêm trọng. Việc khai quật lại mộ 1850, còn để ngành khảo cổ nghiên cứu công bố xươg cốt người nằm dưới mộ là nam hay nữ chết già hay trẻ, đồ tùy táng là gì theo niên đại nào, chấm dứt những tranh luận trái chiều về mộ 1850.
Kết thúc buổi báo cáo, ông Phạm Hồng Quảng đại diện Ban Tuyên giáo và Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho rằng, tỉnh phải ghi nhận tấm lòng và tri ân các nhà nghiên cứu bằng tâm sức và tiền của cá nhân nghiên cứu một đề tài lớn cho Quảng Nam về phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương –Danh nhân văn hóa thế giới. Công việc của các nhà nghiên cứu đến đây đã hoàn thành và được ghi nhận. Phần nghiên cứu tiếp của tỉnh Quảng Nam là báo cáo và lập dự án để Hội thảo, từ đó có cơ sở khai quật lại ngôi mộ 1850, để có căn cứ thực chứng về ngôi mộ này và công bố công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã thành công “Tìm phần mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương-Danh nhân văn hóa thế giới” ở Tam Kỳ- Quảng Nam, cả về căn cứ nghiên cứu khoa học và căn cứ khảo cổ thực chứng. Ngôi mộ 1850 được ví như là “mỏ vàng” ở Tam Kỳ, nhưng địa phương lại không biết, nay các nhà nghiên cứu đã tâm huyết nghiên cứu chỉ ra mỏ vàng ấy, bây giờ là nhiệm vụ và trách nhiệm của tỉnh Quảng Nam, phải mời các nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ cùng hội thảo và triển khai tiếp đề tài này. Nếu đây là mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương –Danh nhân văn hóa thế giới, thì đây là vinh dự đặc biệt cho tỉnh Quảng Nam, có mộ ngôi mộ cổ không chỉ có giá trị về lịch sử về kiến trúc mà còn có sức thúc đẩy ngành kinh tế du lịch địa phương liên kết với các điểm du lịch của tỉnh.
1. Phần mộ 1850 tại phường An Sơn được nghiên cứu là mộ nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Báo cáo ngày 15/5/2025 tại Sở VHTTDL Quảng Nam.
3.Nhà nghiên cứu Nghiêm Thị Hằng Báo cáo
4. Ông Phạm Hồng Quảng đại diện ban tuyên Giáo-nội vụ tỉnh Quảng nam phát biểu
Tất cả cảm xúc:
2Bạn và 1 người khácThích
Bình luận
Chia sẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét