Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

VĨNH BIỆt NHÀ GIÁO- NHÀ VĂN ĐẶNG HIỂN!

 VĨNH BIỆT NHÀ GIÁO NHÀ VĂN ĐẶNG HIỂN!

Tin buồn.Qua fb của nhà báo Kim Quốc Hoa sáng 15.3.2020,chúng tôi được biết NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ VĂN ĐẶNG HIỂN đã qua đời hồi 18h20 ngày 14.3.2020.Vô cùng thương tiếc anh và thành kính chia buồn cùng gia đình.
Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Đặng Hiển (Đặng Đức Hiển)quê quán Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định sinh ngày 9 tháng 5 năm 1939 tại Hà Nội, tốt nghiệp khoa ngữ văn khóa 1(1956-1959)trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Dạy học và viết văn. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội sân khấu Hà Nội, Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Đã xuất bản nhiều tập thơ, trường ca, truyện thơ, truyện và ký, lý luận, phê bình, kịch. Đã nhận nhiều giải thưởng văn học.
Nhà văn Đặng Hiển do bệnh nặng, mặc dù được gia đình, các thầy thuốc chăm sóc cứu chữa nhưng do tuổi cao, bệnh nặng nên đã qua đời hồi 18h20 ngày 14.3.2020 tức ngày 21 tháng 2 năm Canh Tý, thọ 82 tuổi. Lễ viếng từ 7 đến 9h ngày thứ ba 17.3.2020 tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 , số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội. Xin đưa hình ảnh vài cuốn sách của nhà văn Đặng Hiển. ( Từ FB của anh Trần Nguyên Vấn)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét