Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

Một vài hình ảnh chuyến đi Hà Giang

Một vài hình ảnh chuyến đi Hà Giang
Đoàn nhà văn Việt Nam gồm Chi hội giáo dục và Ban chuyên đề lên Hà Giang tham gia Hội thảo : " CÁC NHÀ VĂN KHU VỰC SÔNG CHẢY VỚI CÔNG CUỘC BẢO TỒN, KHAI THÁC VÀ PHÁT HUY VỐN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG". ( Chi hội nhà văn sông Chảy gồm các nhà văn 4 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang).  Sau  hội thaỏ, Đoàn lên đền thờ các liệt sĩ ở Vị Xuyên thắp hương; nghe tuyên giáo của Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nói về văn hóa Hà Giang, cuộc chiến biên giới 1979 - 1989  ở Hà Giang; gặp gỡ một số nhân chứng trong cuộc chiến đó. Một chuyến đi ấn tượng, bổ ích. Ghi lại mấy hình ảnh.

 Gặp gỡ trước Hội thảo. Trái qua: Mai Nam Thắng, Ngọc Bái, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Chiến, Vũ Xuân Tửu, Hà Lâm Kì
                     Trái qua : Nguyễn Việt Chiến, Chu Minh Huệ, Bùi Việt Thắng, Vũ Xuân Tửu

                                       Văn nghệ của cựu chiến bình về lại chiến trường xưa


                                                       Bùi Việt Thắng và Pờ Sảo Mìn


                                                       Vũ Nho với Ngọc Bái


                                                    Toàn cảnh buổi hội thảo

                       Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam phát biểu


Chúc mừng hai nhà văn mới được kết nạp. Trái qua : Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Chu Minh Huệ, nhà văn Đoàn Hữu Nam, nhà văn Nguyễn Trần Bé
                                              Trước khi lên thắp hương ở đền thờ các liệt sĩ trên cao điểm 468

                              Vũ Nho với cựu chiến binh của chiến trường Vị Xuyên, anh Nguyễn Xuân Đệ, E149- F356

                                                       Nhà văn Chu Thị Thơm cùng anh Đệ

                                                           Trong đền thờ

                                                   Gian giữa của đền thờ

                                                            Thăm trường THCS nội trú  Thanh Thủy

                                                      Làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
 Gặp gỡ đại tá Nguyễn Kim Chung. Trái qua:  Chủ tịch Hội văn nghệ Hà Giang Hoàng Trung Luyến, đại tá Nguyễn Kim Chung, nhà văn Đặng Hiển và Đức Dũng
                                                  Cựu chiến binh Ngô Văn Đô kể chuyện Vị Xuyên





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét