Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tiểu thuyết lịch sử với tiến trình dựng nước và giữ nước


Tiểu thuyết lịch sử với tiến trình dựng nước và giữ nước
Đó là chủ đề do nhà tiểu thuyết lịch sử Hoàng Quốc Hải diễn thuyết ở trụ sở Hội Nhà văn Hà Nội 19 Hàng Buồm sáng 10 tháng 8 năm 2018. Sau bài nói của nhà văn, nhiều hội viên đã đặt ra những câu hỏi và bình luận. Nhìn chung, duy trì sinh hoạt chuyên đề hàng tháng là một cố gắng lớn của ban Chấp hành Hội nhà văn Hà Nội.
Buổi sinh hoạt này do nhà thơ Trần Quang Quý và nhà văn Y Ban chủ trì.
Sau buổi nói chuyện, VN được cô giáo nhà thơ Kim Giang mời ăn cơm phố cổ 16 Nguyễn Siêu cùng với nhà văn Nguyễn Mạnh Thắng và nhà thơ Đỗ Chiến Thắng.

                                                Nhà văn Hoàng Quốc Hải ( giữa)

                                          Người dự

                                                 Người dự
                                        Hai nhà văn đồng tuế VN và Bùi Kim Anh


                                          Chăm chú nghe

                                        Nhà văn Lê Văn Ba bình luận

                                    Nhà thơ Nguyễn Mạnh Thắng, tác giả tiểu thuyết "Trăn trở một đời" góp lời
                                          TS Mai Thanh bình luận
                                      Cây bút tiểu thuyết lịch sử vạm vỡ Vũ Ngọc Tiến bình luận về hư cấu
                                       Nhà văn Vinh Huỳnh bình luận và nêu câu hỏi
                                              Tranh thủ việc Hội ( Nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư)
                                                 Ở nhà hàng Cơm phố cổ
                              Trái qua : VN, Nguyễn Mạnh Thắng, Kim Giang, Đỗ Chiến Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét