Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Tín ngưỡng Tứ Phủ - văn hóa và âm nhạc



 Nghe TS Nguyễn Xuân Diện nói về: Tín ngưỡng Tứ Phủ - văn hóa và âm nhạc (Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa được UNESCO công nhận)

Sáng chủ nhật 11/12, Hội Nhà Văn Hà Nội sinh hoạt chuyên đề. Diễn giả là TS Nguyễn Xuân Diện, Viện Hán Nôm. Không đông người dự lắm. Tuy vậy, buổi thuyết trình hữu ích. Điều quan trọng là không hiểu vì sao, hồ sơ trình UNESCO lại bỏ bớt một phủ chỉ còn Tam phủ thôi. Trong buổi thuyết trình có hai thanh đồng phát biểu, hát minh họa và nói về giá cả một lần hầu đồng. VN ghi lại một số hình ảnh. 

                                                   Người dự
                                                      Diễn giả thuyết trình
                                                   Lên đồng là Bảo tàng sống của văn hóa Việt ( có 6 yếu tố phố hợp)

                                         Một thanh đồng nói về việc hầu đồng. Cô nghiên cứu về văn học dân gian ở Viện Văn Học
                                                   Một thanh đồng khác nói về giá một lần hầu đồng
                                          Cuốn sách này có tư liệu Kiều Oánh Mậu nói về bà chúa Liễu ( Thánh Mẫu Liễu Hạnh)


                                  Minh Thái và Nguyễn Hiếu trước khi phát biểu
                                  Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đặt câu hỏi và bình luận
                                               Nhà văn Nguyễn Hiếu phát biểu
                                     PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái bình luận

                                           Phạm Xuân Nguyên điều khiển tọa đàm
                                          Diễn giả giải đáp

Ghi chú  về tứ ph:

  • Thiên phủ (miền trời): mẫu đệ nhất (mẫu Thượng Thiên) cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp. ( áo màu Đỏ)
  • Nhạc phủ (miền rừng núi): mẫu đệ nhị (mẫu Thượng Ngàn) trông coi miền rừng núi, ban phát của cải cho chúng sinh. ( áo màu Xanh)
  • Thuỷ phủ (miền sông nước): mẫu đệ tam (mẫu Thoải) trị vì các miền sông nước, giúp ích cho nghề trồng lúa nước và ngư nghiệp.( áo màu Trắng)
  • Địa phủ (miền đất): mẫu đệ tứ (mẫu Địa Phủ) quản lí vùng đất đai, là nguồn gốc cho mọi sự sống. ( áo màu Vàng)
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét