VĨNH BIỆT GS, NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ VĂN LƯƠNG DUY THỨ!
Giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà văn Lương Duy Thứ sinh
ngày 1 tháng 10 năm 1935 tại xã Lệ Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Thường trú tại 285/108 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội.
Từ 1953 là Thanh niên xung phong Việt
Bắc. Năm 1954 tiếp quản Hà Nội. 1955 được cử đi học Đại học Trung Sơn, Quảng
Châu, Trung Quốc. Năm 1960 cho đến khi nghỉ hưu, đã dạy tại khoa Văn các trường
: Đại học sư phạm Vinh, Đại học sư phạm Việt Bắc, Đại học sư phạm Hà Nội 1, Đại
học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
Vào Hội nhà văn Việt Nam năm 1990. Được phong giáo sư
năm 1991.
Do tuổi cao, sức yếu, GS đã từ trần
vào hồi 21 h 35 p ngày 29 tháng 7 năm
2014 tức ngày 3 tháng 7 năm Giáp Ngọ, hưởng thọ 80 tuổi.
Tang lễ giáo sư được tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2014 tại Nhà tang lễ
Thành phố 125 Phùng Hưng. Hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.
Vũ Nho vĩnh biệt thầy và ghi lại một vài hình ảnh. Xin chia buồn với cô Yến và gia đình. Cầu chúc cho linh hồn GS siêu thoát!
Tin buồn
Vòng hoa của sinh viên Văn Việt Bắc khóa một
Đoàn sinh viên Văn khóa 1 Việt Bắc viếng thầy
Trưởng đoàn, cựu lớp trưởng Hoàng Ngọc ghi sổ tang
Chủ nhiệm khoa Văn, ĐHSP Hà Nội 1, PGS TS Hải Phong đọc điếu văn
Trưởng nam Lương Anh Tuấn đọc lời cảm tạ
Xe đưa thầy về Đài hóa thân Hoàn Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét