Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Một số hình ảnh cuộc tọa đàm Thơ Haiku Việt lần thứ 2

Một số hình ảnh cuộc tọa đàm Thơ Haiku Việt lần thứ 2

Sáng ngày 5/11/ 2016, tại tòa nhà số 1 Kim Mã, Hà Nội đã diễn ra cuộc " Tọa đàm thơ Haiku Việt lần thứ 2". Đến dự có các hội viên Câu lạc bộ thơ Haiku Hà Nội, đại biểu CLB Haiku Nha Trang, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Một số nhà văn, nhà báo, nhà thơ ở Hà Nội.
Các báo cáo chính gồm:
- Hương sắc Việt Nam trong  trong thơ Haiku Việt của PGS TS Nguyễn Thị Mai Liên
- Hướng tới khúc Haiku hay của Lý Viễn Giao
- Haiku Việt trong quá trình phát triển  của Ban'ya Natsuishi
- Xu hướng mới trong sáng tác Haiku thế giới của Đinh Nhật Hạnh
- Hành trình đưa thơ Haiku  Việt đến Nhật Bản  của TS Nguyễn Vũ Quỳnh Như.

Nhà thơ Cao Ngọc Thắng  ( ủy viên) và chị Lê Thị Bình ( Phó chủ nhiệm CLB) dẫn chương trình.
Dưới đây là một số hình ảnh 
                                       Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nhật thành phố Hà Nội Phạm Quốc Trường đọc diễn văn khai mạc

                            Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đinh Nhật Hạnh báo cáo tóm tắt nội dung tọa đàm

                          PGS TS Nguyễn Thị Mai Liên đọc báo cáo

                               Tài liệu cho đại biểu và trà
                     Chị Hoàng Lâm đọc bài viết của Chủ tịch Hiệp hội Haiku thế giới Ban'ya Natsuishi

                                    Hội trường. Bìa phải hàng đầu  là TS Trần Hữu Hiển, cố vấn Anh ngữ

                                        Thư kí buổi tọa đàm Như Trang ( áo hồng) và Minh Khuê

                                  Tác giả Lí Viễn Giao trình bày báo cáo
               Minh Trí, Phó chủ tịch Hội nhà văn Hải Phòng - Chủ bút Haiku Đất Cảng phát biểu chào mừng

                                Đại diện CLB Haiku Nha Trang chào mừng

                               TS Nguyễn Vũ Quỳnh Như trình bày tham luận

                                Bà Lê Thị Bình dẫn chương trình

                           Nhà thơ Cao Ngọc Thắng điều khiển trao đổi

                                           Trao đổi ý kiến

                                      Chia sẻ

                                        Nhà thơ Vương Trọng chia sẻ

                            Song Vũ Hoàng Phương, Chủ nhiệm CLB Tháp Bút phát biểu

                                Chụp ảnh lưu niệm
                                       Tiệc nhẹ

                                 Vũ Nho chụp ảnh này
                                        Vũ Nho với Lê Đăng Hoan
                          Trái qua : Trần Nguyên Vấn, Cao Ngọc Thắng, Lê Đăng Hoan
Trái qua : Chủ nhiệm CLB Đinh Nhật Hạnh, Nghiêm Xuân Đức, Hoàng Lâm, nhà văn hóa Hữu Ngọc, một bác chưa rõ tên và chị Lê Thị Bình


 

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Thầy ơi em tiếc là chưa chụp được tấm hình nào với thầy như lần 1 do vội về có việc. Em rất thích ý kiến chân tình của thầy trong buổi tọa đàm lần này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần có ý kiến phản biện chân tình, thẳng thắn! Tôi phát biểu vì yêu mến CLB, yêu mến các Haijin. Cám ơn bạn đã đồng cảm!

      Xóa