Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Hội thảo kỉ niệm 100 sinh GS Trương Tửu- Nguyễn Bách Khoa

Mười tham luận trong Hội thảo kỉ niệm 100 năm sinh GS Trương Tửu – Nguyễn Bách Khoa

1.  GS Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú : Về cuốn sách “Tương lai văn nghệ Việt Nam
2. Lại Nguyên Ân : Trương Tửu viết về tập Điêu tàn
3. Nguyễn Cảnh Tuấn : Lần đầu gặp GS Trương Tửu
4. Lê Hoài Nguyên : Trương Tửu  những năm 1955-1958
5. Kiều Mai Sơn : Về  nhà xuất bản Hàn Thuyên
6. Lê Gia Linh : Nhớ lại lớp vỡ lòng văn học với  thầy Trương Tửu
7. Trần Đình Sử : Phương pháp phê bình của GS Trương Tửu
8. Nguyễn Thị Thanh Vân : Cống hiến trong văn xuôi của Trương Tửu
9. Nguyễn Thị Thanh Vân : Quan điểm và cảm hứng sáng tác của nhà văn Trương Tửu

10.  Nguyên Thành : Đặc điểm phê bình của Trương Tửu

Do thời gian xem clip, chỉ có tham luận của Phạm Xuân Nguyên, Lê Hoài Nguyên, Nguyễn Đình Chú, Lê Gia Linh, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Đình Sử ( do Lại Nguyên Ân đọc giúp) được trình bày.

                                        Nhà văn Phạm Xuân Nguyên đọc tham luận

                                                    Những người dự

GS Nguyễn Đình Chú phát biểu


Kiều Mai Sơn trình bày tham luận



Nghiên cứu sinh Thanh Vân tham luận

Ông Trương Quang Tùng, con trai của GS Trương Tửu cám ơn

Chụp ảnh lưu niệm


2 nhận xét:

  1. Nếu có thể được xin bác Vũ Nho đưa lên tham luận của Phạm Xuân Nguyên cho chúng sinh đọc, cảm ơn bác nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Xuân Nguyên có đọc tham luận, nhưng VP Hội không gửi cho tôi mà chỉ gửi 10 tham luận trên. Tôi sẽ đưa bài của GS Nguyễn Đình Chú, mời bác đọc!

      Xóa