Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Đi ăn cưới ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Đi ăn cưới ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Lần tụ tập ở nhà GS TS Lộc Phương Thủy và GS TS Nguyễn Ngọc Phú ngày 20 tháng 10 năm 2013, Kim Lợi đã đưa giấy mời ăn cưới con gái út Thu Hiền.
10 tháng mười một, có 9 cụ có thể đi ăn cỗ. Vợ chồng Hoàng Ngọc - Hoàng Súy; vợ chồng Ngọc Phú-Phương Thủy; vợ chồng Trần Thiệu- Nguyệt Nga.  Đi một có chị Phương Chi, Minh Thuận và Vũ Nho.Tập trung ở 172 Nguyễn Tuân. Chị Chi đến đã đưa bánh, chè và thông báo tin vui: Mười ngày nữa, cháu ngoại cưới vợ; mời các cô chú uống chè, ăn bánh. Các cụ lên hai xe ta xi hãng Ba Sao thẳng tiến lên Đình Bảng. Một hồi sau, vừa đi vừa hỏi vào Nhà văn hóa. Thì ra có nhiều nhà văn hóa, phải nói rõ : Nhà văn hóa thôn Đình. Đến đúng địa chỉ. Vợ chồng Tạo Hồng, Kim Lợi rất vui mừng. Chụp ảnh lưu niệm xong, ăn cỗ. Cỗ Đình Bảng lần trước đã lên chơi và nếm thử rồi. Cưới ở Nhà văn hóa rất rộng rãi, lịch sự. Đình Bảng làng bây giờ thành phố rồi. Không biết có thể gọi cỗ quê được không.
Ghi lại mấy ảnh để kỉ niệm.

Chị Phương Chi, thứ hai từ phải qua thông báo tin vui

Trái qua : Trần Thiệu, Nguyệt Nga, Hoàng Súy, Vợ chồng Tạo Hồng- Kim Lợi, chị Phương Chi, Minh Thuận, Ngọc Phú, Phương Thủy, Vũ Nho, Hoàng Ngọc


Cỗ Đình Bảng

Chụp ở nhà với nghĩa nữ của Kim Lợi, cháu Hà

Cháu Hà chụp cho mọi người








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét