Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

HỘI NGHỊ LLPB TAM ĐẢO 3-5 tháng 6 năm 2013








HỘI NGHỊ LÍ LUẬN PHÊ BÌNH TAM ĐẢO ( 3 ĐẾN 5 THÁNG 6 NĂM 2013)
                      Vũ Nho tóm tắt


Xe của Hội xuất phát từ 19 Nguyễn Đình Chiểu lúc 14 giờ. Lên Khách sanh Ngôi sao Tam Đảo lúc hơn 16 giờ.  Vũ Nho và Nguyễn Hoàng Sơn được bố trí phòng 404 khách sạn Kim Liên gần đó. Láng giềng gần có Trần Bảo Hưng, Lại Nguyên Ân, Lưu Khánh Thơ, Bích Thu,…
            Sang khách sạn Ngôi sao ăn tối thì “bị” nhà nhiếp ảnh VTXH chộp một kiểu đi buôn. Có lẽ là một trong những hình ảnh của Hội nghị được đưa lên mạng sớm nhất.
            Ăn cơm xong, về Kim Liên. Dưới sảnh có Nguyễn Dương Côn, Nguyễn Thị Minh Thái, Trịnh Đình Khôi, Nguyễn Huy Thông, Nguyễn Hoàng Sơn, Vũ Nho. Thế là một “Hội nghị” được khai mạc sớm, nhộn nhịp, rổn rảng…
            Buổi tối sang chỗ Trần Đăng Suyền, lại gặp Thanh Hùng cùng qua. Rồi bốn người Nho, Suyền, Hùng, Nguyễn Ngọc Thiện đi  qua Kim Liên. Ngỡ là gì “bí mật” của Trần Đăng Suyền. Hóa ra Việt Trung mời đi dạo và ăn ngô nướng.
            Hôm sau Hội nghị khai mạc. Có đại biểu Hội đồng Lí luận Trung ương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các phóng viên báo chí và 138 nhà  lí luận, phê bình, nhà văn khắp cả nước.
            Chủ tịch đoàn gồm các nhà văn nhà thơ : Hữu Thỉnh, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều, Phan Trọng Thưởng, Lê Thành Nghị.
            Thư kí Hội nghị là Hồ Thế Hà và Lí Hoài Thu.
Kỉ yếu Hội thảo có 60 tham luận của các nhà lí luận phê bình và các nhà văn nhiều thế hệ.
            Buổi sáng 4 tháng 6, Hội nghị có dành một phút để tưởng niệm nhà thơ Tạ Hữu Yên.
            Sau khai mạc của nhà thơ Hữu Thỉnh, các nhà văn sau đã đọc tham luận:
Lê Thành Nghị, Nguyễn Văn Hạnh, Ngô Thảo, Phan Trọng Thưởng, Lâm Tiến, Nguyễn Đăng Điệp, Trần Đình Sử, Nguyễn Hòa, Phạm Quang Trung, Phong Lê, Nguyễn Thị Minh Thái ( 11 người)
            Buổi chiều có các vị sau:
            Hồ Ngọc Đại, Lê Quang Trang, Hữu Đạt, Vũ Quần Phương, Hoàng Quốc Hải, Phương Lựu, Đào Duy Quát, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Văn Dân, Lại Nguyên Ân, Văn Chinh ( 11 người)
            Sau đó là phát biểu miệng, thảo luận tự do. Có các vị sau xung phong đăng đàn:
            Phạm Xuân Nguyên
            Nguyễn Quang Thiều ( trao đổi lại PXN)
            Cao Việt Dũng
            Nguyễn Sỹ Đại
            Vũ Nho ( do Chủ tịch đoàn gợi ý  chứ không xung phong)
Sau  đó  mọi người kết thúc ngày làm việc.


Sáng 5 tháng 6 tiếp tục tham luận dành cho các nhà lí luận phê bình trẻ. Các vị sau đăng đàn:
            In ra sa ra, Huỳnh Thu Hậu, Đoàn Ánh Dương, Trần Thiện Khanh, Trần Việt Trung, Phan Tuấn Anh, Trần Hoài Anh, Lê Phương Liên, Lê Bá Thự, Phạm Xuân Nguyên. Nguyễn Hòng Sơn được Chủ tịch đoàn mời nhưng từ chối phát biểu. ( 10 người).
 Thảo luận tự do gồm có các vị sau đăng đàn:
Phong Lê, Lại Nguyên Ân, Phạm Khải, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Văn Long, Đỗ Ngọc Yên, Hoàng Quảng Uyên, Đặng Hiển, Nguyên An, Phạm Đức, Nguyễn Hòa, Nguyễn Văn Lưu. ( 12 người)

Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu Tổng kết Hội nghị coi đây là sự kiện sinh hoạt Văn học nổi bật trong nhiệm kì này của ban chấp hành.

Sau bữa liên hoan, nghỉ trưa,  đúng 14 h 30, các đại biểu chia tay Tam Đảo và xuống núi.

Trên xe số 2, chủ trang trannhuong.com có tường thuật chi tiết về Xuống núi, mời xem!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét